Bên bờ hạnh phúc

Hòa trong không khí vui tươi của ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng nay (19/11), Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt cán bộ, giáo viên dạy nghề ở các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm và trường nghề trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam tại Sở LĐTBXH Vĩnh Long

Những năm qua, công tác dạy nghề trên phạm vi cả nước có nhiều chuyển biến tích cực về qui mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả đào tạo, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề hiện nay lên 26%.

Ở tỉnh Vĩnh Long, mạng lưới các cơ sở dạy nghề ngày càng được nâng cấp, mở rộng. Hiện, toàn tỉnh có gần 620 giáo viên, công tác tại 29 đơn vị dạy nghề và có hoạt động dạy nghề. Trong số này, 43 giáo viên trình độ thạc sĩ, 456 giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học; 58 giáo viên là nghệ nhân, kỹ thuật viên. Trên 80% giáo viên dạy nghề đạt chuẩn về chuyên môn và 62% giáo viên đạt chuẩn về sư phạm.

Tính từ đầu năm 2009 đến nay, các trường và trung tâm dạy nghề đã tuyển sinh và đào tạo hơn 21.500 người, đạt trên 102% kế hoạch. Đến nay, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật trong tỉnh đạt 32,8%.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tặng bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp toàn quốc năm 2009.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *