Bên bờ hạnh phúc

Với mục đích giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo chẳng may mắc bệnh, những năm qua, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Bình Minh luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong tỉnh về công tác vận động và thực hiện vượt chỉ tiêu 6 chương trình mục tiêu của Hội với hàng chục ngàn lượt bệnh nhân nghèo được khám và điều trị bệnh miễn phí mỗi năm.

Không dừng lại ở đó, Hội còn thành lập thêm phòng khám cấp thuốc tây y miễn phí cho bệnh nhân nghèo vào sáng thứ 7 hằng tuần. Qua gần 6 tháng hoạt động, phòng khám từ thiện này đã trở thành nơi chăm sóc sức khỏe của nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Là phòng khám bệnh, cấp thuốc tây y miễn phí đầu tiên trong tỉnh Vĩnh Long, phòng khám từ thiện huyện Bình Minh tuy mỗi tuần mới mở cửa một buổi, nhưng trung bình cũng đã tiếp nhận khám, điều trị cho trên 60 bệnh nhân nghèo, cận nghèo ở Thị trấn Cái Vồn và các địa phương khác trong huyện. Mỗi người đến khám được cấp từ 5 – 7 ngày thuốc tùy bệnh.

Với hoạt động đầy ý nghĩa thiết thực, phòng khám từ thiện của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Bình Minh không chỉ nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các nhà hảo tâm mà còn thu hút gần 10 y, bác sĩ đang công tác tại bệnh viện huyện, trạm y tế, hoặc đã nghỉ hưu tình nguyện thay phiên đến đây để chăm sóc sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Qua gần 6 tháng hoạt động, phòng khám bệnh từ thiện này đã khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.400 lượt bệnh nhân nghèo với chi phí trên 30 triệu đồng. Đây hiện là một chỗ dựa tin cậy của nhiều hộ gia đình nghèo ở huyện Bình Minh và các địa phương lân cận. Phòng khám còn tích cực góp phần cùng ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *