Bên bờ hạnh phúc

Sáng ngày 16/12/2009, tại UBND xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử sở thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Hồng Trường về tội  giết người và tội hiếp dâm. Phiên tòa có sự chứng kiến của hàng trăm người dân địa phương.

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 3/8/2009, Âu Thuận Vũ, cư ngụ Thành phố Cần Thơ cùng với vài người bạn quê ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ đến nhà của Ngô Kim Trang, cư ngụ ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, vui chơi và có tổ chức tiệc rượu. Ngoài những người bạn này, Nguyễn Hồng Trường, bạn cùng xóm với Trang, cũng tham gia góp vui trong tiệc rượu.

Khi tiệc rượu nhà Trang kết thúc, cả nhóm tiếp tục đi nhậu, chỉ còn một bạn gái, do đã thấm mệt vì rượu nên ở lại nằm ngủ. Sau khi đi nhậu về, nghe tiếng người bạn gái mới quen nằm trong phòng, Nguyễn Hồng Trường bước vào. Thấy người bạn này đang nằm ngủ trong tình trạng say rượu nên Trường đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với người bị hại.

Sau khi sự việc xảy ra, cả nhóm biết được nên sang nhà tìm hiểu. Đến nơi, Nguyễn Hồng Trường kêu người em là Nguyễn Trường Giang dùng dao tự chế rượt chém cả nhóm mà không nói rõ lý do. Với bản chất côn đồ, khi nghe anh nói vậy, Nguyễn Trường Giang liền dùng rượt chém cả nhóm bạn mà người anh kêu. Kết quả, Giang đã đâm chết Âu Thuận Vũ.

Trước phiên tòa, cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng bị cáo Nguyễn Hồng Trường cho rằng, nguyên nhân dẫn đến hành vi hiếp dâm là do người bạn gái xa lạ này có lỗi trước.

Qua một ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên buộc bị cáo Nguyễn Trường Giang với án tù chung thân về tội giết người, bị cáo Nguyễn Hồng Trường 18 năm tù cả hai tội giết người và hiếp dâm.

Vụ án trên cho thấy, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo cũng như danh dự, nhân phẩm của bị hại bị xâm phạm đều do rượu mà ra. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những thanh thiếu niên trong việc giao thiệp bạn bè, hạn chế dùng rượu trong những cuộc vui chơi.

Ngọc Hiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *