Bên bờ hạnh phúc

Theo chương trình phát triển du lịch của Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Vĩnh Long, trong giai đoạn 2010 – 2005, tỉnh phấn đấu mức tăng trưởng lượng khách bình quân 20%/năm và doanh thu tăng trên 15%/năm.

Khách du lịch đến với KDL Vinh Sang

Trong giai đoạn trên, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch sinh thái gắn với hoạt động văn hóa và làng nghề trên các tuyến du lịch chủ yếu là sông Tiền, sông Hậu và sông Măng.

Riêng về cơ sở lưu trữ du lịch, hiện, trên địa bàn tỉnh có 70 cơ sở với hơn 1.200 phòng. Trong giai đoạn 2010 – 2015, tỉnh Vĩnh Long sẽ phấn đấu tăng cơ sở lưu trú du lịch bình quân 14%/năm.

Trong 7 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã đón hơn 390.000 lượt khách du lịch. Riêng trong tháng 7 đạt 50.000 lượt, giảm 4% so với tháng trước. Trong đó, khách quốc tế giảm 10% và khách nội địa giảm 3%. Nguyên nhân giảm là do tháng 7 là một trong 3 tháng của năm (tháng 7, 8 & 9) được xem không phải là mùa du lịch.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *