Bên bờ hạnh phúc

Hiện nay, khoảng 15% diện tích vườn nhãn của huyện Long Hồ đã xuất hiện bệnh lạ.

Bệnh không chỉ xuất hiện ở những cây lâu năm hoặc cây trong giai đoạn cho trái mà cả ở cây con mới trồng hoặc cây vừa lên từ hột.

Các chủ vườn đã tự khắc phục bằng nhiều cách khác nhau như: Để tự nhiên cho cây tiếp tục phát triển hoặc cắt đọt bị bệnh bỏ đi; phun, tưới nhiều loại thuốc trừ sâu, trừ nấm bệnh với hy vọng cứu vườn cây nhà mình.

Tốn tiền, tốn công nhưng bệnh vẫn tiếp tục lây lan từ cây này sang cây khác, vườn này sang vườn khác.

Bà con nông dân ở địa phương cho biết, bệnh này xuất hiện cách nay 3 năm nhưng đến năm nay đã lan rộng hầu hết các vườn.

Khi phát bệnh, cây vẫn xanh tốt nhưng chỉ phần đọt là không phát triển được và để lâu thì đọt sẽ chết và khô.

Đến các xã cù lao – vùng chuyên canh cây ăn trái của huyện Long Hồ – vào những ngày này sẽ không khỏi nghe nông dân xôn xao về bệnh đầu lân trên trên cây nhãn.

Hiện tượng chết nhánh, chết cây ở nhãn mấy năm qua chưa được khắc phục thì nay người trồng nhãn lại phải chịu thêm thiệt hại do cây bị một loại bệnh lạ tấn công.

Mong các nhà khoa học sớm nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân giúp bà con nông dân phòng trừ có hiệu quả bệnh căn bệnh này, đảm bảo năng suất và sản lượng cây ăn trái đặc sản của địa phương.

Hoàng Quân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *