Bên bờ hạnh phúc

Trong khi ở nhiều vùng nông thôn trong tỉnh, người dân đã có nước sạch để sử dụng thì ở hai tổ 1 và 22, đường Nguyễn Văn Lâu, Khóm 1, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, người dân vẫn chưa có nước sạch để phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt.

Người dân khu vực Phường 8 vẫn phải sử dụng nguồn nước từ dưới kênh

Những hộ dân sống lâu năm ở đây cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa có nước sạch là do đường xá đi lại còn tạm bợ, chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Vì thế, ngành cấp nước chưa thể lắp đặt đường ống chính cấp nước đi cặp theo tuyến đường này.

Nhưng hơn một năm nay, con đường Nguyễn Văn Lâu chạy qua khu vực trên đã được lót đal toàn bộ, việc đi lại rất thuận lợi. Thế nhưng, niềm mong đợi về nước sạch của bà con thì vẫn chưa được đáp ứng.

Có nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt gia đình đến nay vẫn là nguyện vọng tha thiết của trên 60 hộ dân với trên 240 nhân khẩu ở các tổ 1 và 22, Khóm 1, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long.

Vào tháng 5/ 2009, trong chương trình “Vấn đề hôm nay” của Đài truyền hình Vĩnh Long, bà con ở khu vực này cũng đã có lần kiến nghị ngành chức năng sớm xem xét cấp nước cho bà con. Tuy nhiên, đến nay, yêu cầu chính đáng này vẫn chưa được giải quyết.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *