Bên bờ hạnh phúc

Nắng nóng kéo dài đang ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nhiều người, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ do cơ thể các em chưa phát triển hoàn chỉnh, không kịp thích nghi với thời tiết hiện nay nên dễ bị vi trùng, siêu vi trùng xâm nhập gây bệnh.

Theo thống kê của Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, những ngày qua, đa số bệnh nhi đến khám điều trị nội, ngoại trú đều mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như tiêu chảy, ói, nhiễm trùng đường tiêu hóa, tay chân miệng, tăng khoảng 30% so với các tháng trước. Đây là những bệnh có thể khỏi sau vài ngày điều trị nhưng cũng rất nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời và chăm sóc tốt.

Bên cạnh một số bệnh thường gặp liên quan đến đường tiêu hóa trong thời tiết hiện nay thì bệnh về đường hô hấp như viêm hô hấp trên, viêm phổi, viêm phế quản cũng gặp nhiều ở trẻ.

Theo các bác sĩ, ý thức của người dân về các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh cho trẻ hiện nay đã được nâng lên rất nhiều. Tại Khoa nhi, nhiều trẻ mắc các nguy hiểm như viêm màng não, tay chân miệng, nhiễm trùng đường tiêu hóa, sốt xuất huyết đã được điều trị kịp thời nhờ gia đình đưa đến bệnh viện sớm.

Không riêng gì trẻ nhỏ mà nắng nóng cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người lớn. Những ngày gần đây, lúc nào khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cũng trong tình trạng quá tải bệnh nhân. Trong đó, phần lớn mắc các bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mọi người cần giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý.

Ngoài ra, cũng cần quan tâm phòng bệnh sốt xuất huyết, vì bệnh sốt xuất huyết không còn xuất hiện vào mùa mưa hay ở trẻ nhỏ mà đã xuất hiện quanh năm và cả người lớn cũng mắc bệnh.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *