Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (27/01), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức tổng kết cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2009. Bà Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh và bà Nguyễn Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long đến dự.

Bà Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long

Năm 2009 Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận tiền mặt và hiện vật với tổng giá trị trên 8,2 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, ban ngành đoàn thể trong và ngoài tỉnh đóng góp.

Bên cạnh hỗ trợ người nghèo điều trị bệnh, cứu trợ và hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh còn hỗ trợ cất được 453 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, tỉnh còn xây dựng 1.285 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm qua, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng và đơn vị sự nghiệp trong tỉnh còn vận động và đóng góp hỗ trợ hộ nghèo trên 118 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn 7,4%.

Tại hội nghị, bà Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các địa phương cần tiếp tục rà soát hộ nghèo, tránh bỏ sót và xác định đúng đối tượng nhằm thực hiện công bằng các chính sách cho hộ nghèo. Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm hơn nữa trong việc chăm lo đời sống cho hộ nghèo để họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã khen thưởng cho 16 tập thể và 24 cá nhân có thành tích vận động và đóng góp vào Quỹ vì người nghèo năm 2009.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *