Bên bờ hạnh phúc

Trong tháng 7, tuy thời tiết xấu, mưa nhiều nhưng do nhu cầu đi lại của học sinh và phụ huynh trong các kỳ thi đại học và cao đẳng và lượng khách tham quan trong dịp hè tăng cao nên lượng hành khách vận chuyển ở tỉnh Vĩnh Long cũng tăng đáng kể.

Bến xe khách Vĩnh Long

Theo Cục Thống kê, trong tháng 7, các phương tiện vận tải đã vận chuyển được hơn 3,8 triệu lượt hành khách, tăng 1,27% so với tháng trước, trong đó vận tải đường bộ chiếm hơn 3,3 triệu lượt hành khách.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng lượt hành khách được vận chuyển trong tỉnh đạt hơn 25,9 triệu lượt người, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải đường bộ chiếm hơn 22,4 triệu lượt người, tăng đến 12,57% so với cùng kỳ năm trước.

Do kinh tế Vĩnh Long đang hồi phục và phát triển nên hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng sôi động hơn so với trước đây. Trong 7 tháng qua, ước khối lượng hàng hóa vận chuyển của tỉnh đạt hơn 2,7 triệu tấn, tăng 10,44% so với cùng kỳ năm trước.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *