Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (14/08), Ban bảo vệ di tích lịch sử văn hóa Văn Thánh Miếu, Phường 4, TPVL đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 143 năm ngày mất cụ Phan Thanh Giản.

Văn Thánh Miếu

Lễ giỗ cụ Phan Thanh Giản năm nay được tổ chức trang nghiêm, với sự tham gia của các đại diện các Ban bảo vệ đình, chùa ở một số huyện trong tỉnh Vĩnh Long và của các tỉnh lân cận.

Ngày giỗ của cụ Phan Thanh Giản được tổ chức hằng năm vào ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch hàng năm trong không khí trang nghiêm, hương đăng tinh tế, nhạc công thỉnh giá, với phần niệm hương thượng hương và lễ dâng quả, dâng rượu.

Cụ Phan Thanh Giản sinh năm 1796 và mất 1867, thọ 71 tuổi. Cụ có nhiều đóng góp tích cực cho các phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột của bọn thực dân phong kiến.

Từ năm 2005 đến nay, Văn Thánh Miếu được đầu tư hơn 4 tỷ đồng để trùng tu khuôn viên và nhà thờ cụ Phan. Ngoài ra, nơi đây còn được cố Thủ tướng Chính phủ trao tặng pho tượng đồng chân dung cụ Phan Thanh Giản.

Hàng năm, Văn Thánh Miếu thu hút hàng trăm đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu những giá trị lịch sử văn hoá và công đức của cụ Phan để tuyên truyền cho các thế hệ con cháu học tập và noi theo.

Minh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *