Bên bờ hạnh phúc

Sau thời gian tạm yên ắng, những năm gần đây, bộ môn bóng bàn của tỉnh Vĩnh Long đang dần lấy lại phong độ của những năm 90. Làng bóng bàn Việt Nam đã và đang nhắc đến cái lên Võ Ngọc Ngân Thanh như một đại diện cho lớp vận động viên trẻ tài năng.

Kiện tướng bóng bàn 13 tuổi Võ Ngọc Ngân Thanh

13 tuổi, Ngân Thanh đã là kiện tướng với các huy chương vàng giải toàn quốc, liên tục từ năm 2006 đến năm 2009. Đây chính là tay vợt cừ khôi và cũng là niềm hy vọng cho thành tích của bộ môn này của tỉnh Vĩnh Long

Từ lúc lên 5, Ngân Thanh đã theo cha và có điều kiện làm quen với cây vợt bóng bàn. Từ yêu thích trở thành niềm đam mê, Ngân Thanh đã không ngừng tập luyện mỗi ngày để có những cú vuốt bóng nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Năm 2002, chỉ sau hơn 1 năm tập luyện, cô bé 6 tuổi Ngân Thanh đã có huy chương bạc đồng đội đầu tiên tại giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng toàn quốc, tổ chức tại Cần Thơ. Năm 2006, tại giải thiếu niên nhi đồng toàn quốc tổ chức tại Tiền Giang, Ngân Thanh đoạt cả 2 huy chương vàng đồng đội và huy chương vàng cá nhân

2006, 2007 và 2008 là những năm Ngân Thanh gặt hái thành tích với nhiều bộ huy chương, mang vinh quang về cho Vĩnh Long tại các giải đấu trong và ngoài nước. Và mới đây, trong năm 2009, Ngân Thanh đã mang về cho Vĩnh Long 2 huy chương vàng đơn nữ và 1 huy chương vàng đồng đội nữ tại giải thiếu niên nhi đồng toàn quốc ở Hải Dương và giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc tại Vĩnh Phúc

Ước mơ của kiện tướng tuổi 13 này là luôn được rèn luyện, học tập và thi đấu hết mình. Ngân Thanh tâm sự, rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ chính là một trong những hành động thiết thực của tuổi học trò. Hiện, Ngân Thanh là một học sinh giỏi nhiều năm liền của trường THCS Lê Quý Đôn, TP Vĩnh Long.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *