Bên bờ hạnh phúc

Ngày 23/11 là ngày Di sản văn hoá Việt Nam. Đây là dịp phát huy ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời, động viên toàn dân tham gia tích cực vào sự nghiệp này.

Phòng trưng bày cổ vật bằng đồng từ thời nhà Nguyễn

Sáng nay (23/11), tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Vĩnh Long phối hợp cùng Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại TPHCM khai mạc phòng trưng bày triển lãm cổ vật bằng đồng dưới thời nhà Nguyễn (1802-1945).

Đây là lần đầu tiên ngành văn hoá tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tổ chức cuộc triển lãm tại địa phương những cổ vật bằng đồng dưới thời nhà Nguyễn. Có 130 cổ vật quý làm bằng đồng được trưng bày gồm hiện vật của cung đình triều Nguyễn và hiện vật trong dân gian dưới triều Nguyễn. Đa số các hiện vật được trưng bày là những vật dụng trong cuộc sống sinh hoạt của người dân thời bấy giờ như các loại bình, chảo, nồi, lư hương, bàn ủi… Tất cả đều được đúc bằng đồng với các hoa văn tinh xảo, thể hiện khá phong phú đời sống vật chất tinh thần phát triển của người dân xưa kia. Đặc biệt, buổi triển lãm còn có các hiện vật tế tự bằng đồng, đại hồng chung bằng đồng và các tượng đồng được triều Nguyễn cho đúc để phục vụ vào các dịp tế tự theo nghi lễ của triều đình.

Phòng trưng bày cổ vật bằng đồng còn mang thông điệp đến thế hệ trẻ hôm nay về việc hướng về nguồn cội, bảo vệ di sản văn hoá của cha ông trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *