Bên bờ hạnh phúc

Ngày 8/12, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011 khai mạc kỳ họp lần thứ 17 với sự tham gia của 43/47 đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh. Đến dự có ông Trương Văn Sáu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Quang cảnh kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VII

Trong phát biểu khai mạc, ông Phan Đức Hưởng, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của tỉnh nhà trên các lĩnh vực. Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh tăng 9,12%; giá trị sản xuất nông – ngư nghiệp tăng 5,54%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 250 triệu USD và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.650 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17,1 triệu đồng, vượt so với kế hoạch đề ra.

Sau phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Đấu, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng năm 2009 và định hướng phát triển kinh tế – xã hội năm 2010. Trong năm, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, riêng 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong phát biểu chỉ đạo, ông Trương Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nêu định hướng phát triển kinh tế – xã hội năm 2010 của tỉnh gồm tập trung khắc phục tối đa tác động của suy thoái kinh tế và phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 11%.

Trong ngày làm việc, các đại biểu cũng đã thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, các ngành pháp luật, thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND.

Hôm nay (9/12), các đại biểu tập trung thảo luận tại tổ và hội trường.

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *