Bên bờ hạnh phúc

Với mục tiêu “Củng cố, mở rộng diện bao phủ các can thiệp thiết yếu vì sự sống còn của trẻ em nhằm giảm sự khác biệt về chăm sóc sức khỏe trẻ em; cải thiện sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong trẻ em ở tất cả các vùng, miền trong cả nước”, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì sự sống còn trẻ em giai đoạn 2009-2015 và tổ chức Hội thảo Phổ biến kế hoạch hành động này.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong vài thập kỷ qua, tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi đã giảm từ 42%o năm 2001 xuống còn 26%o năm 2006; tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng giảm từ 31,9% năm 2001 xuống còn 19,9% năm 2008. Chương trình tiêm chủng mở rộng được đánh giá là thành công nhất trong các chương trình liên quan đến sức khỏe trẻ em và Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong những nước đang trên đường hướng tới đạt mục tiêu Thiên niên kỷ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở nước ta vẫn còn phải đương đầu với nhiều thách thức không nhỏ như: tỷ lệ tử vong, suy dinh dưỡng trẻ em vẫn còn cao ở vùng núi; hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em hiện nay còn chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của trẻ em…

Chính vì vậy, tại Hội thảo Phổ biến kế hoạch hành động quốc gia vì sự sống còn của trẻ em giai đoạn 2009-2015, đại diện các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và đại biểu đến từ 32 tỉnh, thành phía Bắc đã tập trung thảo luận thống nhất việc lập kế hoạch thực hiện các hoạt động can thiệp cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.

CTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *