Bên bờ hạnh phúc

Kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010), sáng hôm qua (27/04), Hội Người tù kháng chiến tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức buổi họp mặt cựu tù chính trị Côn Đảo. Đến dự buổi họp mặt có Bà Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và trên 120 đại biểu là cựu tù chính trị Côn Đảo hiện đang sinh sống tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 2.100 hội viên Hội Người tù kháng chiến, trong đó có gần 200 cán bộ cách mạng lão thành từng chịu cảnh tù đày, tra tấn ở Côn Đảo – nơi được mệnh danh là "địa ngục trần gian". Những năm tháng chịu cảnh tù đày, mặc dù phải chịu những hình thức tra tấn, đày ải khổ sai hết sức dã man nhưng các cán bộ chiến sĩ cách mạng vẫn luôn nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất; tuyệt đối trung thành với Đảng, với cách mạng; thà hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ khí tiết của người cộng sản.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách tri ân, hỗ trợ giúp cựu tù kháng chiến vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Riêng Hội người tù kháng chiến tỉnh Vĩnh Long đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên vào các dịp lễ, tết; đồng thời phát động nhiều phong trào thiết thực như: góp vốn xoay vòng, nắm gạo đoàn kết, trồng chuối gây quỹ hội, bỏ ống tiết kiệm giúp hội viên nghèo… qua đó giúp cho trên 350 cán bộ hội viên vượt khó thoát nghèo.

Tại buổi họp mặt, bà Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã biểu dương ý chí đấu tranh kiên cường của các cựu tù chính trị; ân cần thăm hỏi sức khoẻ và động viên các hội viên Hội Người tù kháng chiến tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, góp phần tích cực trong các phong trào, hoạt động cách mạng ở địa phương, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *