Bên bờ hạnh phúc

Sáng 31/03, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1931-2021). Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long; xem phim tài liệu “Đảng bộ Vĩnh Long- hành trình 90 năm”

Dự họp mặt có ông Bùi Văn Nghiêm, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long; ông Lữ Quang Ngời, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; ông Hồ Văn Huân, ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; ông Bùi Quang Huy, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long; xem phim tài liệu “Đảng bộ Vĩnh Long- hành trình 90 năm”.

Vào tháng 3/1930, chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long được thành lập ở Ngã tư Long Hồ. Sau đó gần 1 năm, vào tháng 2/1931, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được thành lập tại Ba Chùa, nay thuộc xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, do đồng chí Ngô Văn Chính làm Bí thư Tinh ủy. Từ đây, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đảm nhận vai trò và sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, giành chính quyền ở tỉnh Vĩnh Long. 90 năm qua, với sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo đưa tỉnh Vĩnh Long không ngừng phát triển, bộ mặt đô thị, nông thôn của tỉnh có nhiều đổi mới với 55/87 xã và Thị xã Bình Minh đạt chuẩn nông thôn mới; 13/20 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị; thu nhập bình quân đầu người đạt 55,5 triệu đồng; Thành phố Vĩnh Long đạt chuẩn đô thị loại 2 và Thị xã Bình Minh đạt chuẩn đô thị loại 3.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Bùi Văn Nghiêm, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; của Đảng bộ và của quê hương Vĩnh Long anh hùng.

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Ký Ức, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có nhiều chia sẻ về vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp lớn lao của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trong quá trình lãnh đạo Nhân dân vượt qua những khó khăn, gian khổ để đạt được những thắng lợi và thành tựu hôm nay.

Thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long qua 90 năm, tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm tiếp nối sự nghiệp cách mạng lớn lao của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Kỷ niệm 90 thành lập Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha ông, những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do cho quê hương, cho đất nước. Từ đó nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trâm Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *