Bên bờ hạnh phúc

Ngày 20/10, tại Nhà Văn hóa TPVL, Hội LHPN Thành phố đã tổ chức kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Hội LHPNVN và Hội thi “Phụ nữ Vĩnh Long theo dòng lịch sử”. Ông Tăng Tỷ, Phó Bí thư trực Thành ủy; ông Nguyễn Việt Thanh, Quyền Chủ tịch UBND Thành phố; mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và hơn 400 phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn thành phố về dự.

Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua chặng đường 79 năm cống hiến và trưởng thành. Những năm qua, các cấp hội Phụ nữ TPVL luôn vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào do Trung ương Hội phát động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Dịp này, các chị em còn tham gia Hội thi “Phụ nữ Vĩnh Long theo dòng lịch sử”. Có 45 thí sinh của 15 đội là cán bộ, hội viên Hội LHPN của 11 phường xã; 02 Chi hội Phụ nữ chợ Vĩnh Long, chợ Phước Thọ và Phụ nữ công đoàn khối vận – Khối nữ công TP tham gia. Mỗi đội thi có 3 thành viên.

Các đội lần lượt chia làm 3 bảng đấu loại trực tiếp, mỗi bảng chọn 1 đội thắng cuộc để dự thi vòng chung kết. Ở vòng loại, mỗi đơn vị chọn một bộ trang phục dân tộc trong số 54 dân tộc Việt Nam, giới thiệu sơ nét về dân tộc mà đơn vị mình thiết kế trang phục. Phần thi thứ 2 là nhìn hình đoán nội dung, và phần thi cuối là “Ai nhanh tay hơn” với hình thức bấm chuông trả lời câu hỏi. Nội dung xoay quanh các kiến thức về lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử hình thành vùng đất Vĩnh Long xưa, một số danh nhân qua các thời kỳ và kiến thức văn hoá, xã hội.

Kết quả hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị xã Tân Hội, giải nhì cho Phường 8, 02 giải 3 cho Phường 2 và Phường 9. Hội thi là dịp để chị em phụ nữ giao lưu và tìm hiểu lịch sử Việt, góp phần thực hiện tốt lời dạy của Bác “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Mỹ Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *