Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (31/12), Sở GD – ĐT Vĩnh Long phối hợp với Hội Tin học tỉnh đã tổ chức hội thảo ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy năm học 2009 – 2010.

Quang cảnh buổi hội thảo ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy

Mục đích của hội thảo nhằm tìm ra giải pháp ứng dụng có hiệu quả CNTT vào trong giảng dạy, tạo điều kiện để giáo viên các trường trong tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và trình bày những khó khăn, mong đợi đối với lĩnh vực này. Vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội thảo là làm thế nào sử dụng công CNTT để giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh nhằm mang lại kết quả cao nhất.

Hiện nay, CNTT đóng vai trò quan trọng, chi phối mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nó là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác giảng dạy, là phương tiện thông tin cung cấp kiến thức nhanh nhất cho giáo viên và học sinh. Mặc dù hiện nay, gần 100% đơn vị trường học trong tỉnh đã ứng dụng CNTT trong giảng dạy, nhưng mức độ sử dụng không nhiều do còn khó khăn về điều kiện và phương tiện giảng dạy.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đề nghị Sở GD – ĐT và Hội Tin học tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để các trường có thể thường xuyên ứng dụng CNTT trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *