Bên bờ hạnh phúc

Trong chuỗi các hoạt động tại lễ Hội trái cây Việt Nam lần thứ 1 năm 2010 đang diễn ra tại Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sáng nay (22/04), Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương và phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ đã tổ chức hội thảo “Liên kết 4 nhà – Giải pháp cơ bản để nâng cao giá trị trái cây Việt Nam”

Theo báo cáo của Hiệp hội rau quả Việt Nam, thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu rau qủa Việt Nam vẫn liên tục tăng trưởng với mức tăng bình quân là 20%/năm. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng 30% so cùng kỳ năm 2009.

Theo Bộ NN&PTNT, rau quả Việt Nam tuy có tiềm năng và lợi thế để xuất khẩu, nhưng tình trạng trúng mùa, rớt giá vẫn thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến kinh tế nhà vườn và doanh nghiệp. Chất lượng mẫu mã sản phẩm không đồng đều, đây cũng là nguyên nhân làm hạn chế việc xuất khẩu trái cây ra thị trường thế giới.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: “ Giải pháp kết nối hiệu quả nhà nông – nhà quản lý- nhà khoa học – nhà doanh nghiệp”; “Thực trạng trồng và chế biến, xuất khẩu trái cây Việt Nam”; "Giải pháp thúc đẩy, nâng cao giá trị trái cây Việt Nam”; “Phát triển thị trường trái cây Việt Nam”; “Xây dựng chuỗi giá trị ngành trái cây" và "Hiệu quả mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất trái cây tại một số tỉnh thành trong khu vực". Đây là những vấn đề có tính chiến lược góp phần khắc phục những hạn chế, tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm rau quả Việt Nam trên thị trường thế giới.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *