Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (26/02), Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” cho đối tượng là lãnh đạo của các sở, ban, ngành trong tỉnh. Ông Trương Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cũng như kết quả sau hơn 3 năm thực hiện cuộc vận động lớn này, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu các nội dung của chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” – chủ đề chính của cuộc vận động trong năm 2010.

Chủ đề này một lần nữa khẳng định, Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Cách mạng cần có Đảng, Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa Mác-Lênin làm cốt.

Cũng theo chủ đề trên thì trong năm nay, Đảng cần quan tâm hơn đến việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có đức, có tài, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, làm tròn mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó, để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”. Đảng phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ với quần chúng, với nhân dân và không ngừng đổi mới, chỉnh đốn cho phù hợp với điều kiện phát triển mới.

Chủ đề của cuộc vận động trong năm nay còn trực tiếp phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Thực hiện tốt chủ đề này sẽ góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo tiền đề để tiến hành Đại hội Đảng các cấp thắng lợi.

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *