Bên bờ hạnh phúc

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (19/05), tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long, Hội Liên hiệp Phụ nữ hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh tổ chức họp mặt các cán bộ nữ lãnh đạo và cán bộ Hội qua các thời kỳ.

Đến dự họp mặt có bà Nguyễn Việt Hồng, Ủy viên đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Trương Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Trần Hoàng Kim, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, cùng với trên 150 đại biểu là nữ cán bộ lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh qua các thời kỳ.

Trước khi bước vào buổi họp mặt giao lưu, đoàn cán bộ lãnh đạo và cán bộ Hội LHPN hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Tại buổi họp mặt, đại biểu 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh đã giao lưu nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đổi mới quê hương.

Phát huy truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, phụ nữ 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh luôn khẳng định vai trò, trách nhiệm của nữ giới trong công cuộc đổi mới đất nước, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng cho phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội phát động, ở tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể có những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức hội và mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua tổng kết phong trào, rất nhiều phụ nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ông Trương Văn Sáu, Uỷ viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tích của Hội LHPN 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh đạt được trong thời gian qua. Ông cũng động viên các cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu của thế hệ phụ nữ đi trước, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đở lẫn nhau, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp tạo điều kiện giúp chị em phụ nữ ngày càng tiến bộ, cải thiện và nâng cao cuộc sống.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN VN đã tặng sổ tiết kiệm cho 4 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng tham gia Đội quân tóc dài ở 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng, giúp các chị có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *