Bên bờ hạnh phúc

Từ cuối năm 2007, Heifer Việt Nam – một tổ chức nhân đạo, phi chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam – đã triển khai tài trợ dự án “Phát triển cộng đồng bền vững” tại xã Trung Ngãi – huyện Vũng Liêm.

Tham gia dự án có 40 hộ nông dân của ấp Tam Trung và ấp Kinh. Mỗi hộ được hỗ trợ một con bò cái giống trị giá 7 triệu đồng, tiền xây dựng chuồng trại, hố ủ phân và vốn để sản xuất nhỏ. Trong thời gian 3 năm, các hộ này sẽ trả lại cho dự án một bò cái giống 12 tháng tuổi, đảm bảo về chất lượng để tiếp tục chuyển giao cho các hộ nghèo còn lại ở địa phương.

Trong thời gian 3 năm, nông dân sẽ trả lại cho dự án một bò cái giống 12 tháng tuổi (ảnh minh họa).

Ban Quản lý dự án đã tổ chức 14 cuộc tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi và đưa nông dân tham quan các mô hình điểm ở các địa phương khác. Hiện nay, 30 trong số 40 con bò nái giống đã sinh sản được trên 30 bê con và 8 hộ đã hoàn thành hợp đồng trả bò giống lại cho dự án.

Về sử dụng nguồn vốn để sản xuất phụ, hầu hết các hộ đều sử dụng đúng mục đích như nuôi heo, nuôi cá, gà, vịt, trồng màu, ủ nấm rơm và se tơ xơ dừa, bước đầu đem lại nguồn thu ổn định, kinh tế gia đình phát triển. Đặc biệt, mỗi hộ tham gia dự án đều được xây dựng chuồng trại, hố ủ phân gia súc gia cầm 2 ngăn, trồng cỏ và nuôi trùn quế làm thức ăn phục vụ chăn nuôi, vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa tận dụng nguồn phân chuồng để bón cho cây trồng.

Tuy mới triển khai thực hiện được một năm rưởi nhưng dự án “Phát triển cộng đồng bền vững” đã giúp cho nhiều hộ nghèo ở xã Trung Ngãi có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, thông qua các mô hình sản xuất, dự án đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ của bà con nông dân trong sản xuất.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *