Bên bờ hạnh phúc

Sau khi đã thu mua 400.000 tấn gạo trong đợt 1, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tiếp tục mua thêm 500.000 tấn gạo trong tháng 9 để góp phần giải quyết lượng lúa tồn đọng trong dân.

Lượng gạo tồn kho tại các doanh nghiệp trong nước còn khá lớn, khoảng 1,6 triệu tấn

Theo nguồn tin từ Hiệp hội Lương thực VN (VFA), tình hình giao dịch buôn bán gạo trên thị trường thế giới đang trầm lắng, kéo theo giá lúa trong nước có xu hướng giảm. Vì lẽ đó, Hiệp hội quyết định tiếp tục mua dự trữ 500.000 tấn gạo quy đổi, với mức giá sàn bằng đợt mua thứ nhất là 3.800 đồng/kg.

Điều không thể phủ nhận là hiện các doanh nghiệp vẫn không thể tiến hành mua trực tiếp từ tay nông dân, chủ yếu vẫn dựa vào lực lượng thương lái. Đối với các thành viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đơn vị nào có hệ thống xay xát sẽ mua lúa, rồi xay xát, nếu không đủ sẽ mua gạo qua thương lái, tuy nhiên vẫn trên cơ sở giá gạo mua quy ra lúa không được thấp hơn 3.800 đồng/kg.

Hiện, lượng gạo tồn kho tại các doanh nghiệp trong nước còn khá lớn, khoảng 1,6 triệu tấn. Trong khi đó, lúa từ Campuchia đang ào ạt tràn qua biên giới, ước chừng hơn 1 triệu tấn (tính đến thời điểm này).

Việc mua gạo dự trữ trong lúc này nhằm hạn chế áp lực giảm giá lúa trong thời gian tới, đồng thời cũng không để các nhà nhập khẩu ép giá. Tuy nhiên, khả năng mua đủ 500.000 tấn này cũng gặp không ít khó khăn.

Tính đến hết tháng 8, lượng gạo nước ta xuất khẩu đạt hơn 4,5 triệu tấn, trị giá CIF trên 2 tỉ USD, bằng với tổng giá trị xuất gạo năm 2008. Bên cạnh đó, số lượng gạo phải xuất theo hợp đồng hiện còn tới 941.000 tấn.

Kết thúc đợt mua dự trữ thứ nhất, các thành viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã mua được 490.841 tấn, vượt chỉ tiêu hơn 90.000 tấn. Dự báo, tháng 11, giá gạo trên thị trường có khả năng tăng cao, vì lúc đó nhu cầu thế giới tăng mạnh.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *