Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (8/12), Đội Thanh tra đường bộ IV-07, đóng tại Vĩnh Long, phối hợp cùng Thanh tra Giao thông Vận tải; Cảnh sát giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án 1 và đại diện các đơn vị thi công công trình mở rộng Quốc lộ 1A đã có buổi họp bàn triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết dương lịch, tết Canh Dần 2010.

Buổi làm việc của Đội Đội Thanh tra đường bộ IV-07

Tại buổi làm việc, Đội Thanh tra đường bộ IV-07 thông báo về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông của các đơn vị thi công 9 gói thầu trên tuyến Mỹ Thuận – Cần Thơ. Thanh tra và cảnh sát giao thông thống nhất đánh giá, thời gian qua, do công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên nên một số đơn vị thi công các gói thầu đã triển khai khá tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều đơn vị không duy trì tốt việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công như thiếu các biển báo hướng dẫn phương tiện lưu thông, thiếu cọc tiêu, rào chắn, đèn báo hiệu vào ban đêm, không người cảnh giới giao thông và còn để vương vãi vật liệu xây dựng ra mặt đường làm mất an toàn giao thông, nhất là trên các gói thầu số 1,3,6,7 và 9.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước trong và sau tết dương lịch, tết Nguyên đán, các ngành đã thống nhất đề nghị Ban Quản lý dự án 1 làm việc cụ thể với các đơn vị thi công về việc khắc phục tình trạng trên. Các trường hợp được nhắc nhở mà vẫn tái phạm sẽ bị xử lý thật nghiêm.

Các đơn vị thi công bờ kè cầu Ba Càng, cầu Phú An và cầu Ông Me Nhỏ cần phải lắp đặt đầy đủ các biển báo hiệu, khi thi công cần cử người cảnh giới giao thông và có phương án phối hợp với các ngành chức năng để giải quyết kịp thời những tình huống ùn tắc giao thông có thể xảy ra trong dịp tết.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *