Bên bờ hạnh phúc

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 24.000 đồng bào Khmer, sống tập trung ở 11 xã, thị trấn thuộc 4 huyện: Trà Ôn, Tam Bình, Bình Minh và Vũng Liêm.

Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi giúp bà con Khmer ở địa phương nâng cao đời sống.

Chợ Loan Mỹ

Mới đây, các em học sinh người dân tộc Khmer, ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, rất vui mừng vì được Nhà nước đầu tư xây dựng ngôi trường khang trang. Có được trường, lớp sạch đẹp, các em càng thuận lợi hơn trong học tập.

Không riêng gì trường học mà các cơ sở hạ tầng khác như giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, trạm y tế cũng đã được xây dựng khá hoàn thiện, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Loan Mỹ ngày càng đổi mới.

Nhờ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên 66,3 tỷ đồng của chương trình 135, đến nay, ở tỉnh Vĩnh Long, không chỉ xã Loan Mỹ, mà 2 xã có đông đồng bào Khmer nghèo là Tân Mỹ và Trà Côn (huyện Trà Ôn) cũng vừa được Chính phủ công nhận thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉnh Vĩnh Long cũng đề ra nhiều giải pháp để nâng cao đời sống cho người dân Khmer ở địa phương. Điển hình nhất là việc đầu tư hơn 19,4 tỷ đồng theo chương trình 134, xây dựng gần 2.800 căn nhà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo, đồng thời, giúp đỡ cho 182 hộ khác có đất ở ổn định. Nhờ vậy, đến nay, tình trạng nhà ở dột nát trong vùng đồng bào Khmer của tỉnh đã được giải quyết.

Không chỉ có được nhà ở ấm cúng, bà con Khmer trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long còn được Nhà nước hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế gia đình. Chỉ trong 2 năm 2007, 2008, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư 700 triệu đồng, giúp cho 140 hộ Khmer nghèo vay phát triển sản xuất, chăn nuôi. Hiện, nguồn vốn này đang phát huy hiệu quả.

Đến cuối năm 2008, Vĩnh Long vẫn còn tới 45,38% số hộ Khmer nghèo. Đây là điều mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh rất trăn trở.

Nhà máy nước xã Loan Mỹ

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo trong đồng bào Khmer, thực hiện quyết định 74 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Long đã đề ra kế hoạch hỗ trợ có mục tiêu hàng năm cho việc giải quyết nhà ở, đất ở và giải quyết việc làm cho người Khmer nghèo giai đoạn 2008-2010 với tổng kinh phí thực hiện hơn 48,6 tỷ đồng.

Chủ trương này góp phần giúp cho kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Vĩnh Long mau chóng đi lên, đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng đồng thời được nâng cao.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *