Bên bờ hạnh phúc

Nhằm góp phần cùng Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống hộ nghèo, giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, năm 2009, Đài PTTH Vĩnh Long tiếp tục duy trì và mở rộng nhiều chương trình từ thiện xã hội.

Đài PTTH Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại nghĩa cho học sinh nghèo hiếu học

Mục Địa chỉ nhân đạo đã giới thiệu 43 địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, qua đó đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng, kịp thời giúp người bệnh, người nghèo vượt qua khó khăn. Các chương trình như Chắp cánh ước mơ, Thắp sáng niềm tin và Trái tim nhân ái cũng đã kịp thời giúp các gia đình nghèo và các em học sinh, sinh viên nghèo được hỗ trợ phẫu thuật, có nhà ở tươm tất và có được số tiền học tập đến nơi, đến chốn.

Đặc biệt, để góp phần đẩy mạnh phong trào “Khuyến học, khuyến tài” năm 2009, Đài PTTH Vĩnh Long đã tặng 137.000 quyển tập và 1.000 cặp da cho học sinh nhân dịp đầu năm học mới. Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa của Đài đã cấp 1.000 suất học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi các cấp trong tỉnh (mỗi suất 1 triệu đồng) và 100 suất cho sinh viên học giỏi (mỗi suất 2 triệu đồng). Thông qua nguồn quảng cáo của Công ty TNHH ADC, Đài còn trao 1.300 suất học bổng mở rộng cho học sinh nghèo học khá, giỏi ở các tỉnh ĐBSCL.

Ngoài ra, Đài còn tổ chức thăm viếng, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, người nghèo, trẻ mồ côi và người già neo đơn được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh; xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách còn khó khăn về nhà. Cán bộ viên chức của Đài tích cực đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ đồng bào bị thiên tai.

Tính chung trong cả năm 2009, tổng phúc lợi xã hội mà Đài thực hiện đạt trên 6,2 tỷ đồng.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *