Bên bờ hạnh phúc

Nhằm tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện phong trào yêu nước do Trung ương Hội Cựu chiến binh phát động, sáng nay (11/12), Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ IV, giai đoạn 2004-2009.

Quang cảnh đại hội

Đại tá Lê Dũng, Ủy viên thường vụ BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bà Đặng Ngọc Thịnh, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Phạm Văn Đấu, Chủ tịch UBND tỉnh; các mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể và 94 cựu chiến binh điển hình tiên tiến đại diện cho trên 15.600 hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã về dự đại hội.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long không ngừng vận động hội viên đoàn kết, gương mẫu tham gia tốt các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở.

Qua 5 năm thực hiện phong trào đoàn kết, tương trợ giúp nhau làm kinh tế, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đã huy động trên 102,3 tỷ đồng giúp hội viên phát triển sản xuất. Trong đó, ngoài vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm và vốn từ ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ, Hội còn tích cực vận động nội bộ hội viên đóng góp tương trợ trên 16,7 tỷ để hội viên phát triển chăn nuôi, trồng trọt, cải thiện đời sống. Tính từ năm 2004 đến nay, 1.060 hội viên đã thoát nghèo, giảm số hội viên cựu chiến binh nghèo trong tỉnh còn 609 hộ, chiếm 3,89%.

Các cấp Hội còn vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng được 99 căn nhà tình nghĩa; 425 căn nhà đại đoàn kết và 18 mái ấm đồng đội với tổng số tiền trên 3,7 tỷ đồng.

Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được đặc biệt quan tâm. Trong 5 năm, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức nói chuyện truyền thống gần 2.700 cuộc; giao lưu văn hóa văn nghệ, chiếu phim tư liệu và về nguồn 55 cuộc, thu hút trên 389.000 lượt thanh niên tham dự; tham gia cảm hóa giáo dục hơn 1.400 đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến; giới thiệu 728 cho quần chúng vào Đảng và thực hiện hòa giải thành trên 4.400 cuộc, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong các khu dân cư.

Tại hội nghị, bà Đặng Ngọc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đánh giá cao những thành quả mà các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đạt được trong 5 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, hội cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội ở cơ sở; đổi mới và phong phú hoá nội dung hoạt động theo hướng thiết thực nhằm thu hút, tập hợp đông đảo cựu quân nhân tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng và chính quyền.

Nhân dịp này, Chính phủ đã tặng cờ truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long; bằng khen cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long và Hội Cựu chiến binh huyện Vũng Liêm. UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho 32 tập thể và 47 cá nhân. Bên cạnh đó, Trung ương Hội Cựu chiến binh đã tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2004-2009 cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long; giai đoạn 2008 – 2009 cho 2 huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và TP Vĩnh Long; bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân; kỷ niệm chương cho 24 cán bộ Đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể và 1.848 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *