Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (26/08), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ 5, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ 5 có nhiều đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 264 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.100 đảng viên ở 41 chi đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Phạm Văn Đấu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Với khẩu hiệu “Trí tuệ – Đoàn kết – Đổi mới và Phát triển”, Đại hội tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp; tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu của Đảng bộ khối doanh nghiệp trong nhiệm kỳ mới; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 9.

Tuy mới chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2009, nhưng thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác lãnh đạo của ban chấp hành lâm thời, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra, trên 81% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có gần 22% tổ chức cơ sở Đảng đạt “trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”, gần 96% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng của các tổ chức đoàn thể không ngừng được nâng cao.

Với phương châm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, nhiệm kỳ qua, cùng với việc đẩy mạnh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, các Đảng bộ luôn quan tâm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình trong Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ đảng viên và quần chúng, từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy Đảng ở các doanh nghiệp đã lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, so với đầu nhiệm kỳ doanh thu của các doanh nghiệp tăng trên 27%, nộp ngân sách tăng trên 160%, lợi nhuận tăng gần 50%, thu nhập bình quân của hơn 6.000 lao động ở các doanh nghiệp đạt gần 5 triệu đồng/ người/tháng… Toàn đảng bộ đã kết nạp 60 đảng viên mới, vượt 20% chỉ tiêu nghị quyết.

Đồng chí Phạm Văn Đấu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua. Cũng trong ngày hôm nay, Đại hội đã biểu quyết tán thành 6 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2010 – 2015, nghe 6 tham luận của các doanh nghiệp về các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ mới.

Chiều nay, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *