Bên bờ hạnh phúc

Ngày 30/10, huyện Tam Bình đã tiến hành Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ I/2009. Đây là huyện được tỉnh chọn tiến hành Đại hội điểm cấp huyện để tiến tới Đại hội cấp tỉnh. Bà Lê Thanh Xuân, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh, ông Huỳnh Văn Tài, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng 130 đại biểu chính thức, đại diện gần 6.000 người thuộc các dân tộc thiểu số trong huyện tham dự đại hội.

Quang cảnh đại hội

Huyện Tam Bình có 3 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa sinh sống với gần 157.000 người. Trong đó, dân tộc Khmer có 5.757 người, chiếm 3,6% dân số toàn huyện, dân tộc Hoa có 187 người, chiếm 0,12% dân số.

Các dân tộc thiểu số trong huyện Tam Bình có truyền thống đoàn kết, yêu nước. Trên 5.000 người dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức Hội đoàn thể, chiếm 5,58% tổng số đoàn viên, hội viên. Về đời sống, đến nay, các hộ dân tộc thiểu số đã cơ bản không còn hộ khó khăn về nhà ở.

Phát biểu tại Đại hội, Bà Lê Thanh Xuân, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long lưu ý, các địa phương cần quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đồng bộ tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; khơi dậy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo giữa các dân tộc, thi đua làm giàu; quan tâm phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền thật sự vững mạnh, tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.

Dịp này, UBND huyện Tam Bình đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua yêu nước. Tặng 150 kỷ niệm chương cho đại biểu dân tộc thiểu số dự Đại hội. Đại hội hiệp thương giới thiệu 33 đại biểu xuất sắc tham dự Đại hội cấp tỉnh.

Lê Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *