Bên bờ hạnh phúc

Ngoài niềm vui đón chào năm mới 2010, sự kiện Câu lạc bộ Vespa cổ Thành phố Vĩnh Long, với 30 thanh viên, chính thức được thành lập theo quyết định của Phòng Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch đã khiến niềm vui của những người mê xe Vespa cổ ở Vĩnh Long được nâng lên gấp bội.

Một chiếc Vespa Piaggio

Để thể hiện niềm vui ấy, sáng nay (01/01), các đội Vespa cổ đã tham gia diễu hành qua các con đường của Thành phố Vĩnh Long.

Vespa Piaggio là chiếc xe đầu tiên được chế tạo bởi Enrico Piaggio vào những năm đầu của thế kỷ trước trên đất nước Italia. Đến năm 1953, Vespa mới theo chân người Pháp vào Việt Nam. Từ đó cho đến nay, tuy có nhiều dòng xe hiện đại xuất hiện ở Việt Nam nhưng Vespa vẫn có một vị thế nhất định bởi vespa thuộc phong cách classic romantique.

Tuy theo sau các Câu lạc bộ Vespa đàn anh Cần Thơ, Vũng Tàu, Sài Gòn…nhưng Câu lạc bộ Vespa Thành phố Vĩnh Long cũng không kém về số lượng với 30 chiếc đầu tiên vào Câu lạc bộ. Con số sẽ còn nhiều hơn vì đây là sân chơi lý thú, có sức hấp dẫn với nhiều người.

Câu lạc bộ Vespa cổ Thành phố Vĩnh Long được thành lập, ngoài việc tạo cho những người đam mê một sân chơi, một thú vui sưu tầm, bảo quản mà đây còn là nơi để các thành viên có điều kiện tổ chức các hoạt động xã hội như hoạt động kêu gọi bảo vệ môi trường hay vận động giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như tiêu chí mà Câu lạc bộ đã đề ra.

Thời đại đỉnh cao của Vespa đã qua và Vespa trên đất nước Việt Nam có những bước thăng trầm nhất định. Niềm đam mê xe Vespa cổ trong thời đại ngày nay một lần nữa khơi lại nét duyên thời thượng của dòng xe đã một thời vang bóng.

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *