Bên bờ hạnh phúc

Đưa các lớp dạy nghề về các xã, tổ chức các lớp này ngay tại nhà dân, đồng thời, liên kết với các cơ sở sản xuất để sau khi học nghề, người lao động có việc làm ngay. Đó là cách làm mới của nhiều Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm ở Vĩnh Long trong năm 2009.

Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện Tam Bình tổ chức lớp dạy nghề ngay tại cộng đồng dân cư

Một trong những đơn vị điển hình cho cách làm mới này là Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện Tam Bình.

Trước kia, những lớp dạy nghề thủ công mỹ nghệ thường được tổ chức tại Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện Tam Bình nên số học viên theo học không nhiều vì phải đi xa. Thêm vào đó, sau khi học nghề xong, học viên phải tự tìm việc làm nên số lượng học viên đến lớp cũng rất hạn chế.

Trong năm 2009, Trung tâm đã thay đổi hình thức tổ chức bằng cách liên kết với các cơ sở sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ để dạy nghề ngay tại cộng đồng dân cư và điều quan trọng là sau khi kết thúc lớp học, họ có việc làm ngay nên học viên tham gia khá đông. Mỗi lớp học thường kéo dài trong 1 tháng nhưng chỉ trong vòng nửa tháng đầu thì các học viên đã có những sản phẩm đầu tay.

Với cách làm mới này, từ đầu năm 2009 đến nay, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện Tam Bình đã tổ chức được 11 lớp dạy nghề thủ công mỹ nghệ ở khắp các xã trong huyện, giúp cho gần 400 lao động nông thôn có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống từ nghề đan thảm lục bình.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *