Bên bờ hạnh phúc

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam về xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, nhiều năm qua, chính quyền các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm chung tay góp sức thực hiện, góp phần giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Theo Ban vận động gây quỹ ngày vì người nghèo xã Bình Hoà Phước, qua khảo sát hồi đầu năm 2009, toàn xã có 48 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Đến nay, địa phương đã vận động số tiền hơn 340 triệu đồng cất được 23 căn nhà đại đoàn kết, đạt gấp đôi chỉ tiêu Nghị quyết Đảng uỷ năm 2009.

Để huy động các nguồn lực trong cộng đồng cùng chung tay, góp sức chăm lo cho hộ nghèo, Ban vận động của xã coi trọng việc phát huy dân chủ, đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch trong suốt quá trình bình chọn, khảo sát hộ nghèo và giám sát việc cất nhà, từ đó tạo được lòng tin và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương.

Người Việt Nam có câu "An cư lạc nghiệp". Đảng uỷ, chính quyền cùng các ban ngành, đoàn thể xã Bình Hoà Phước đã quan tâm thực hiện theo đúng phương châm này nhằm giúp hộ nghèo có nhà ở ổn định để an tâm lao động sản xuất, vượt khó thoát nghèo. Từ năm 2005 đến nay, xã Bình Hoà Phước đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ gần 9% xuống còn 6%.

Việc làm thiết thực và ý nghĩa này đang được xã Bình Hoà Phước tiếp tục đẩy mạnh nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.”

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *