Bên bờ hạnh phúc

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trong năm 2010, ngày 14/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt công tác viên.

Năm 2009, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới cộng tác viên với tổng số 549 người, tăng trên 200 cộng tác viên so với năm 2008.

Trong năm, các cộng tác viên tham gia điều tra xã hội học về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh với 3.000 đối tượng là cán bộ công chức, người lao động, sinh viên, học sinh. Kết quả, trên 63% người được hỏi cho biết kinh tế của tỉnh tăng trưởng hơn so với các năm; trên 67,4% người cho rằng, thu nhập gia đình có tăng hơn năm 2008 song chưa nhiều.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo cũng tổ chức điều tra kết quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả, 97% người được điều tra cho rằng, cuộc vận động đã từng bước tạo chuyển biến trong hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Về tình hình xuất bản thông tin công tác tư tưởng, trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành gần 32.000 quyển, phục vụ sinh hoạt lệ hàng tháng cho các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh. Tập tin có sự tham gia thường xuyên của 62 cộng tác viên với 117 bài và 77 ảnh thời sự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng và nắm bắt dư luận vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc tổ chức hội nghị thông tin 2 chiều đối với hệ thống tuyên giáo tỉnh còn chưa được quan tâm đúng mức nên tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội còn chưa được nắm bắt kịp thời. Hoạt động của một bộ phận cộng tác viên còn chưa thường xuyên, liên tục và hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích cao trong công tác thông tin tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội.

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *