Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (28/05), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2554, dương lịch 2010. Ông Trần Văn Trạch, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh; Hòa thượng Thích Đắc Pháp, Trưởng ban Giáo Hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long và đông đảo thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh đến dự.

Tại buổi lễ, các hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni đã ôn lại ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2554, kỷ niệm lần thứ 2634 ngày Đức Phật Thích Ca được sinh ra đời.

Tiếp nối truyền thống hơn 2000 năm hộ quốc, an dân của Phật giáo, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam luôn đoàn kết, đồng hành cùng với Đảng và nhà nước trên mọi hoạt động, với phương châm lấy việc “tinh tiến tu hành phục vụ chúng sanh, phụng sự tổ quốc” làm mục tiêu hướng tới.

Sau hơn 30 năm thành lập, ngoài làm làm tốt công tác tuyên truyền đạo pháp, Tỉnh Hội Phật giáo Vĩnh Long còn vận động các tăng, ni, phật tử tham gia cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, nổi bật là các hoạt động chăm sóc sức khỏe, xây dựng nhà ở, hỗ trợ hộ nghèo và đồng bào bị thiên tai lũ lụt.

Chỉ tính trong năm 2009, các cơ sở Phật giáo trong tỉnh đã làm lợi cho xã hội trên 10 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Thế, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long đã biểu dương những thành tích, hoạt động phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà. Ông cũng kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục chấp hành tốt pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, hiến chương của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, làm tốt phương châm “Vì đạo pháp – dân tộc – xã hội chủ nghĩa”, xây dựng khối đại đoàn kết giữa đạo và đời ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện tốt mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *