Bên bờ hạnh phúc

Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn huyện Long Hồ vừa triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam và 120 năm ngày sinh của Bác được huyện Long Hồ long trọng tổ chức trong hai ngày 27 và 28/4/2010.

Ngày 27/4, đoàn đại biểu quân dân chính Đảng cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện sẽ tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh qua hai cuộc kháng chiến.

Ngày 28/4, huyện tổ chức lễ míttinh kỉ niệm 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 120 năm này sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự kiến, buổi lễ thu hút 6.000 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân trong huyện tham gia.

Cũng tại lễ míttinh, Phòng Văn hoá – Thông tin huyện sẽ tổ chức hoạt động giao lưu các ấp, khóm văn hoá tiêu biểu và thi đấu một số môn thể thao như bóng đá, kéo co.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của huyện nhấn mạnh ngay từ bây giờ các ban ngành và UBND các xã, thị trấn cần lập ngay kế hoạch tổ chức các hoạt động tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và quần chúng nhân dân; đẩy mạnh các phong trao thi đua trong lập thành tích thiết thực chào mừng 35 năm giải phóng miền Nam và 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Riêng ngành Công an cần có kế hoạch cụ thể đảm bảo trật tự giao thông trước, trong và sau lễ míttinh. Ngành Văn hoá – Thông tin có kế hoạch tổ chức míttinh chu đáo, đảm bảo vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *