Bên bờ hạnh phúc

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 79 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2009), từ ngày 12/11 đến nay, nhiều ấp, khóm ở 11 phường, xã trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư.

Tại Khóm Hưng Đạo Vương, đồng chí Trương Văn Sáu, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long đã đến dự ngày hội đại đoàn kết với đông đảo người dân trong khóm. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận qua 79 năm tập hợp, đoàn kết nhân dân đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Phát huy vai trò vận động nhân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, những năm qua, địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Tỉnh uỷ. Nhờ vậy, đời sống bà con không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,2%. Hiện nay, 100% hộ dân trong khóm đều đạt tiêu chuẩn sức khoẻ, xanh sạch đẹp, hơn 98% hộ dân trong khóm đạt tiêu chuẩn an toàn và 98% hộ gia đình đạt văn hoá. Đặc biệt, khóm Nguyễn Thái Học còn giữ vững danh hiệu Khóm văn hoá theo tiêu chí mới 3 năm liền.

Đồng chí Trương Văn Sáu, Bí thư Tỉnh uỷ đã động viên nhân dân trong khóm nói riêng và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt truyền thống quí báu của dân tộc, đoàn kết tham gia xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư. Riêng các Đảng viên phải gương mẫu, làm nòng cốt đi đầu trong các phong trào giúp đỡ hộ nghèo vượt khó thoát nghèo, ổn định đời sống.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *