Bên bờ hạnh phúc

Từ ngày 11/12, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục sử dụng trái phép chất ma túy không tự giác khai báo sẽ bị đình chỉ học tập một năm và giao gia đình tổ chức cai nghiện.

Nếu tái sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị buộc thôi học. Đây là quy định mới nhất của Bộ GD – ĐT tại thông tư về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vừa ban hành.

Cũng theo thông tư này, trường hợp học sinh, sinh viên tự giác khai báo và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền không lệ thuộc vào ma túy, nhà trường sẽ cho người học cơ hội tiếp tục học tập nhưng phải viết kiểm điểm, cam đoan không tái phạm.

Nếu đã bị nghiện, nhà trường sẽ cho phép người học được nghỉ một năm, bảo lưu kết quả học tập và giao cho gia đình quản lý, tổ chức cai nghiện.

Hết thời gian được nghỉ học, học sinh sinh viên không có đơn xin đi học kèm giấy xác nhận không bị lệ thuộc vào chất ma túy… sẽ bị xóa tên khỏi danh sách người học của nhà trường.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *