Bên bờ hạnh phúc

Thượng tá Trần Văn Vụ, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết  động cơ chính để Khưu Văn Minh, tên thường gọi là Mắm, 27 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vào tận Phòng cấp cứu BVĐK  tỉnh Vĩnh Long để truy sát Lâm Kim Hoàng, 36 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long là ghen tuông, do nghi ngờ mối quan hệ bất chính giữa vợ mình với nạn nhân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *