Bên bờ hạnh phúc

Hòa trong không khí hân hoan của cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ X của Đảng và đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ III, sáng nay (15/07), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III năm 2010.

Đại hội tổng kết đánh giá kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm tới (2010 – 2015)

Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương; ông Trương Văn Sáu, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Phạm Văn Đấu, Chủ tịch UBND, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và 450 đại biểu là những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào yêu nước của tỉnh về dự đại hội.

Quán triệt chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, 5 năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả to lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh nhà phát triển.

Về phát triển kinh tế, 5 năm qua, tổng GDP trong tỉnh tăng bình quân 11.19%; tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8.59% đều cả 3 khu vực, công nghiệp – xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp thủy sản.

Văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển toàn diện; các phong trào nông dân sản xuất giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thi đua dạy tốt học tốt, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng tỷ lệ hộ khá, giàu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 6%

Từ thực tiễn của phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, 5 năm qua, toàn tỉnh đã có trên 15.600 lượt tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *