Bên bờ hạnh phúc

Trong khuôn khổ phiên họp Đại hội đồng lần thứ 35 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vào ngày 22-10, đại diện của 193 nước thành viên đã thông qua nghị quyết tham gia đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2010).

Theo ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao, đây là một vinh dự lớn không những đối với người dân thủ đô Hà Nội mà còn đối với cả nhân dân VN.

TTXVN cho biết tin vui này cùng với sự kiện VN được bầu vào Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2009-2013 chứng tỏ sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò và những đóng góp quan trọng ở nước ta đối với các hoạt động của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa lớn nhất thế giới này.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *