Bên bờ hạnh phúc

Mức điều chỉnh tăng từ 650.000 đồng lên 730.000 đồng/người/tháng

Theo tin từ Bộ LĐ-TB-XH, do lương tối thiểu (LTT) khu vực hành chính, sự nghiệp bị quyết định bởi khả năng chi trả của ngân sách nên Chính phủ đã quyết định tăng LTT khu vực này chậm hơn 5 tháng so với khu vực doanh nghiệp (DN).

Như vậy, LTT chung áp dụng cho người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và DN Nhà nước sẽ được tăng thêm 12,3% kể từ ngày 1-5-2010.

Với mức tăng thêm 12,3%, LTT chung áp dụng với công chức hành chính, sự nghiệp và DN Nhà nước sẽ tăng từ 650.000 đồng/tháng lên khoảng 730.000 đồng/tháng.

Ông Hoàng Minh Hào, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động- Tiền lương (Bộ LĐ-TB-XH), cho rằng trong điều kiện suy thoái kinh tế như hiện nay, việc chia sẻ khó khăn giữa Nhà nước, DN và người lao động là rất cần thiết. Ba yếu tố luôn được cân nhắc kỹ khi đề xuất mức LTT mới là tăng trưởng kinh tế, tỉ lệ lạm phát và khả năng chi trả của ngân sách.

Mức điều chỉnh đã được tính toán bảo đảm yếu tố trượt giá, có tính đến tăng trưởng kinh tế, cung – cầu lao động và khả năng chi trả của DN.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *