Bên bờ hạnh phúc

Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) – Phạm Xuân Thanh – cho biết, dự kiến ngày 20/01, Hội đồng Thẩm định Quốc gia sẽ họp thẩm tra lần cuối để công bố kết quả kiểm định 20 trường đại học (ĐH) đợt đầu.

Ảnh Lê Anh Dũng

Dự kiến, những trường đạt chuẩn kiểm định sẽ được tự quyết “đầu vào” mà không bị khấu trừ chỉ tiêu nếu tuyển dôi dư. Và ngược lại, đối với những trường ĐH chưa đạt chuẩn sẽ bị bó bởi những quy định cụ thể…Hội đồng thẩm định quốc gia do Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long làm chủ tịch.

Theo quy định tạm thời về kiểm định chất lượng GD ĐH, 20 trường ĐH tham gia kiểm định đợt đầu phần lớn đạt mức 2 (mức cao nhất là mức 3).

Việc đạt chuẩn kiểm định sẽ mang lại “thương hiệu” cho các trường, có lợi hơn trong hoạt động đào tạo, ông Thanh nói.

Các thành viên gồm đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Công đoàn GD Việt Nam, Hội SV Việt Nam…

20 trường ĐH tham gia kiểm định chất lượng GD đợt đầu gồm: ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Cần Thơ, ĐH Đà Lạt, ĐH Hàng hải, ĐH Kinh tế quốc dân HN, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG HN), ĐH Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên), ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Vinh, ĐH Nông nghiệp I, ĐH Ngoại thương, ĐH Thương mại, ĐH Sư phạm Huế, ĐH Thủy sản Nha Trang, ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, ĐH Nông lâm TP.HCM và 2 trường ĐH dân lập là ĐH dân lập Hải Phòng, ĐH dân lập Văn Lang.

Theo Kiều Oanh (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *