Bên bờ hạnh phúc

Trong tháng 8 năm 2009, các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã mua tạm trữ 400.000 tấn lúa đợt 1, đạt 50% lượng lúa dự kiến mua. Mục đích của việc làm này là nhằm góp phần bình ổn giá lúa gạo cho nông dân trong lúc thu hoạch rộ vụ lúa Hè Thu và phục vụ mục tiêu xuất khẩu 6 triệu tấn gạo trong năm nay.

Trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước đã xuất khẩu được 4,5 triệu tấn gạo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nhờ các doanh nghiệp xuất khẩu gạo mua tạm trữ mà giá lúa trong tuần qua ở ĐBSCL đã duy trì ở mức khoảng 3.800 – 4.000 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 hiện khoảng 5.400 đồng/kg, loại 2 khoảng 5.200 đồng/kg và giá gạo thành phẩm 5% tấm khoảng 6.600 – 6.700 đồng/kg.

Trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước đã xuất khẩu được 4,5 triệu tấn gạo, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam hiện vẫn là Châu Á với 62% tổng kim ngạch, Châu Phi hơn 17%, còn lại là các thị trường khác.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *