Bên bờ hạnh phúc

Loài vịt cổ xanh là loài vịt lớn nhất thế giới, có những bất ngờ cực thú vị mà những ai yêu động vật đều muốn khám phá.

Loài vịt cổ xanh có chiều dài từ 50cm-66cm, nặng từ 1,3kg trở nên.

Loài vịt cổ xanh có chiều dài từ 50cm-66cm, nặng từ 1,3kg trở nên.

Con đực và con cái rất dễ phân biệt nhau thông qua màu của bộ lông.

Con đực và con cái rất dễ phân biệt nhau thông qua màu của bộ lông, con đực có đầu màu xanh, vòng cổ trắng và ngực màu nâu, toàn thân có màu hơi xám. Con cái có bộ lông màu xám, ngoại trừ đôi cánh có màu tía. 

Vịt cổ xanh bay với vận tốc 88,5km/h.

Vịt cổ xanh bay với vận tốc 88,5km/h, mùa đông chúng di cư từ phương Bắc tới phương Nam để tránh rét và việc khan hiếm thức ăn.

Vịt cổ xanh thay lông sau mùa sinh sản.

Vịt cổ xanh thay lông sau mùa sinh sản, chính vì vậy chúng dễ bị tấn công trong suốt thời gian này vì không thể bay được.

Đây là loài động vật ăn tạp, chế độ ăn của chúng phụ thuộc vào nơi cư trú và nguồn thức ăn sẵn có.

Đây là loài động vật ăn tạp, chế độ ăn của chúng phụ thuộc vào nơi cư trú và nguồn thức ăn sẵn có.

Thời gian giao phối của vịt cổ xanh diễn ra vào mùa xuân.

Thời gian giao phối của vịt cổ xanh diễn ra vào mùa xuân, con cái chỉ có duy nhất một bạn tình trong khi đó con đực thì có nhiều hơn. Con cái làm tổ trên mặt đất và đẻ từ 8-13 quả trứng có màu xanh xám. Giai đoạn trứng nở kéo dài từ 23-30 ngày. 

Vịt cổ xanh sống trong tự nhiên từ 5 tới 10 năm và con vịt được biết sống lâu nhất là được 27 năm.

Vịt cổ xanh sống trong tự nhiên từ 5 tới 10 năm và con vịt được biết sống lâu nhất là được 27 năm.

Nguồn: Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *