Bên bờ hạnh phúc

Kết quả quan sát và nghiên cứu trong nhiều năm của các nhà khoa học đã cho thấy, kiến là loài thích nghi tốt nhất với điều kiện thành phố. Chúng ngày một sinh sôi nảy nở và đánh bật nhiều loài côn trùng ra khỏi lãnh địa của mình.

Kiến ở thành phố tập hợp thành những tập đoàn có quy mô lớn và biến những loài côn trùng khác thành món ăn “béo bở” của chúng ngoài thức ăn sẵn có của con người.

Các nhà khoa học nhận thấy rằng, trong điều kiện tự nhiên hoang dã kiến thường sống thành nhóm không lớn lắm. Nhưng trong điều kiện thành phố, chúng tập trung lại và xây dựng thành một xã hội có tổ chức với quy mô khổng lồ.

Một đàn kiến ở thành phố có thể lên đến hàng triệu con

Trong các khu rừng, một tổ kiến thông thường có một kiến chúa và khoảng vài trăm kiến thợ. Trong khi đó, tại thành phố chỉ tính riêng kiến chúa đã lên tới khoảng 50.000 con một tổ. Và để phục vụ cho từng đấy con kiến chúa, một tổ kiến ở thành phố có thể có tới hàng triệu con kiến thợ.

Kiến đen là loài kiến có khả năng thích nghi tốt nhất với điều kiện thành phố. Chúng có số lượng đông nhất và có mặt ở hầu khắp các khu vực, từ bãi rác cho đến những nơi sang trọng.

Các nhà khoa học cho rằng, một trong những nguyên nhân giúp kiến có thể thích nghi tốt với điều kiện thành phố là do thức ăn ở đây dồi dào, ít đối thủ cạnh tranh.

Trong khi đó, những đàn kiến trong rừng phải rất khó khăn mới tìm được thức ăn để chống chọi với mùa đông lạnh giá và thường xuyên phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm.

Theo bee

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *