Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học đã lần đầu tiên ghi lại được cảnh tượng cá leo vách đá trong một hang động ở Ecuador.

Loài cá leo vách đá này có tên Chaetostoma microps. Nó là một thành viên trong họ cá trê Loricariidae. Giống cá này thường sống ở khu vực thượng nguồn sông Amazon và ở nơi khó tiếp cận.

Đây là lý do đến nay các nhà khoa học có rất ít thông tin về loại cá này, ngoại trừ việc nó sống ở những hang động nước nông tại Peru và Ecuador.

Giống như nhiều loài cá trê khác, giống cá này có bộ hàm giác hút vô cùng khỏe, giúp nó bám được vào đá và rễ cây. Thức ăn của loài này là rong rêu.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *