Bên bờ hạnh phúc

Trong điều kiện khô hạn, khan hiếm nước uống và thức ăn, những con dê ở Morocco buộc phải thích nghi với cuộc sống trên cây để tìm kiếm nguồn thực phẩm cần thiết.

Dê là loài sinh vật nổi tiếng với khả năng leo núi, trèo qua những vách đá cao. Tuy nhiên, nhiều người ít biết đến khả năng leo cây của chúng.

Theo MNN, loài dê có thể đứng và giữ thăng bằng trên những nhánh cây nhỏ xíu nhằm tìm kiếm thức ăn. Điều này đặc biệt phổ biến ở Morocco, nơi thực phẩm khan hiếm và cây argan tạo ra một loại trái cây đặc biệt hấp dẫn cho dê.

Cấu tạo bàn chân của loài dê leo cây ở Morocco cũng khá thú vị. Bàn chân được chẻ làm đôi, gồm hai ngón chân có thể duỗi, cụp tùy ý để bám vào cành. Bộ phận huyền đề giống như một đòn bẩy, giúp dê dễ dàng leo trên sườn núi hoặc nhánh cây.

Theo vnexpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *