Bên bờ hạnh phúc

1/08, 8:21 am Vòng đá Stonehenge

Stonehenge là một công trình bằng đá hùng vĩ mang nhiều sắc màu huyền bí, cho tới ngày nay, con người vẫn chưa có lời giải đáp. Nó luôn là đề tài bất tận cho các nhà nghiên cứu.



Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, Stonehenge được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XIX trước Công nguyên và hoàn thành vài trăm năm sau đó. Với những khối đá có kích thước kổng lồ được xếp theo một thứ tự nhất đinh và cụ thể. Một số khối đá có trọng lượng lên đến 45 tấn và có hình dạng vô cùng bí hiểm.

Khi đứng cách công trình đá khoảng trăm mét, các hình dạng đặt biệt hiện ra với bao điều kỳ lạ, trông như in hằn trên cánh đồng. Khi đứng kề bên các khối đá mới phát hiện hình trên cỏ của các khối đá được tạo ra với độ chính xác cao. Toàn bộ công trình là một vòng tròn gồm 30 khối đá đứng thẳng, nối với nhau bằng những thanh đá nằm ngang, bên trong vòng còn có năm cặp khối đá có thanh ngang ở trên. Chân các khối đá được chôn sâu khoảng hơn một mét. Đá ở Stonehenge được xác định có hai loại: những khối cứng chắc được dựng bên ngoài của công trình, còn các khối đá mềm hơn được lấy từ các vỉa than và quặng và được gọi là đá xanh tạo thành vòng bên trong của Stonehenge. Cổng của công trình hướng về phía dòng sông Đông Avon hùng vĩ.

Công trình Stonehenge bằng đá được dựng nên để làm gì? Và ai đã tạo ra chúng? Những khối đá trầm mặc vô ngôn trong suốt thời gian ngót 4.000 năm, thách thức trí tuệ biết bao các nhà thông thái cũng như sự tò mò khám phá của khách du lịch. Hơn 4.000 năm, cùng bao sự thăng trầm của lịch sử, Stonehenge vẫn sừng sững mang trong mình nó biết bao bí mật mà không hề để lộ một sơ hở nào.

Có rất nhiều giả thuyết về việc xây dựng công trình Stonehenge huyền bí. Có người cho rằng các khối đá được tạo nên là do các thầy cúng trong các bộ lạc cổ xưa nhằm phục vụ trong các nghi lễ (!) Trong khi đó, Leon Stover – người Mỹ – cho rằng Stonehenge được xây dựng bởi người Miken với mục đích bảo vệ trước người Atlant (!) Tuy nhiên, giả thuyết này không được chấp nhận vì bản thân công trình không bảo vệ được con người. Có người cho rằng, công trình được vua Arthur xây dựng để tưởng niệm 300 chiến binh đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh trong một trận chiến ác liệt. Có giả thuyết lại cho rằng, công trình đá Stonehenge được hình thành do người khổng lồ một mắt ném đá lúc vui chơi.

Giả thuyết về người ngoài hành tinh xây dựng nên Stonehenge cũng được bàn cãi xôn xao. Sỡ dĩ có giả thuyết trên bởi nhiều lí do: trong suốt khoảng thời gian từ 3.000 – 1.500 năm trước Công nguyên, ở Anh và một số nước châu Âu xuất hiện nhiều công trình mang đầy sắc màu bí ẩn. Phần lớn các công trình ấy lại bằng đá. Mặt khác, công trình Stonehenge không có một bằng chứng nào chứng tỏ là do người cổ đại đã xây dựng nên. Một lí do khác cũng không kém phần thuyết phục là công trình có hình tròn trông rất giống…đĩa bay.

Tuy nhiên, gần đây, một nhà ngiên cứu người Anh – ông Gerald Hoskins – đã đưa ra một giả thuyết hoàn toàn mới: Stonehenge là một đài thiên văn cổ. Chính nhờ Stonehenge mà trong khoảng 4.000 năm về trước người cổ đại đã xác định được chính xác thời điểm xảy ra nguyệt thực và nhật thực.

Chưa thể công nhận được giả thuyết nào chính xác, nhưng từ giả thuyết của Gerald Hoskins, lịch sử của Stonehenge đã sang một trang mới. Người ta tìm đến với Stonehenge nhiều hơn và nhìn nhận dưới một gốc độ khác: Stonehenge không đơn thuần chỉ là những khối đá vô tri. Cho dù Stonehenge là đài tưởng niệm do vua Arthur xây dựng, là trò chơi ném đá của người khổng lồ một mắt hay đài thiên văn thì Stonehenge vẫn là Stonehenge trầm mặc vô ngôn giữa đồng bằng Salibury của nước Anh, thách thức với tất cả những sự tác động của con người cũng như sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

T.S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *