Bên bờ hạnh phúc

Xứ sở sương mù không chỉ nổi tiếng bởi chiếc tháp đồng hồ Big Ben và dòng sông Thames nổi tiếng mà còn hấp dẫn du khách bởi những cuộc thi kỳ lạ nhất trên thế giới.

Nước Anh có những cuộc thi kỳ lạ có một không hai, từ thi lăn pho mát, thi nói dối cho đến thi ăn ngấu nghiến những cây tầm gai, luôn hấp dẫn hàng nghìn khán giả nồng nhiệt tới cổ vũ hàng năm.

1.Cuộc thi ném trứng ở Swaton, Lincolnshire, vùng East Midlands

Hãy đến đây vào tháng 6 để tham dự sự kiện này, với đủ mọi hoạt động kỳ quái. Cuộc thi này được tổ chức bởi Hiệp hội ném trứng thế giới, một tổ chức luôn cổ động cho môn thể thao ném trứng. Những trò chơi trong đó bao gồm ném trứng bằng máy bắn đá từ thời trung cổ, ném và bắt trứng, ném trứng vào đích cho sẵn.

Đặc biệt là trò chơi mang tên Russian Roulette. Có 6 quả trứng, trong đó có 5 quả đã luộc và 1 quả trứng gà sống. Người chơi sẽ phải chọn từng quả để đập vào trán. Xác suất thua sẽ là 1/6. Nếu ai chọn phải quả trứng sống trước thì người đó sẽ thua. Những quả trứng được sử dụng trong cuộc thi hầu hết là những quả trứng để đã lâu hoặc không thích hợp cho việc ăn.

Lincolnshire là một hạt nằm ở miền Đông nước Anh, với diện tích khá rộng, gần 7.000 kilomet vuông và chỉ có hơn 1 triệu dân cư. Nơi đây vẫn giữ được nhịp sống chậm của một miền thôn quê yên bình và rất thích hợp cho những ai muốn đi tìm sự thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Ngoài ra, Lincolnshire còn nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch với những khu resort và thành phố nằm bên bờ biển. Đặc biệt, bạn có thể tới thăm Thánh đường Lincoln đã 800 năm tuổi hoặc những cảnh đẹp xung quanh trường Đại học Lincoln tại Lincoln, thủ phủ của hạt Lincolnshire.

2. Cuộc thi câu cua tại Suffolk, phía Đông nước Anh

 

Cuộc thi này được tổ chức hàng năm tại ngôi làng duyên hải Walberswick ở Suffolk, vùng miền Đông nước Anh. Tháng 8 năm ngoái đã có tới 1.252 người tham gia – một con số kỷ lục chưa có từ trước tới nay. Trong 90 phút, người nào câu và đưa lên bờ được chú cua lớn nhất chỉ với một chiếc cần câu và một mồi duy nhất sẽ là người thắng cuộc.

Cuộc thi được tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện và nâng cao tinh thần bảo vệ đường biên giới biển ở Walberswick. Bên cạnh những bờ biển dài và đẹp như mơ, đến Walberswick, có lẽ bạn sẽ không thể không đến thăm nhà thờ St. Andrew nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ XV. Tuy công trình này đã bị hư hại một phần nhưng những gì còn sót lại cũng đủ để du khách hình dung được sự đồ sộ và nguy nga của nhà thờ St. Andrew.

3. Cuộc thi lăn pho mát Stilton tại Cambridgeshire

Diễn ra đều đặn vào ngày quốc tế Lao động hàng năm tại ngôi làng Stilton ở Cambridgeshire, cách thủ đô London hơn 100km. Stilton là nơi có rất nhiều lễ hội độc đáo và nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là lễ hội pho mát được tổ chức vào ngày quốc tế lao động 1/5 hàng năm.

Cuộc thi này thu hút những thí sinh tham dự tới từ nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Ba Lan cùng du khách trên toàn thế giới…Tất nhiên, pho mát dùng để lăn trên đường không phải là pho mát thật mà được làm từ gỗ có hình dáng như những miếng pho mát hình trụ. Giải thưởng cho người thắng cuộc sẽ là một khay bia địa phương và một chiếc pho mát Stilton thứ thiệt rất nổi tiếng và nặng hơn 7kg. Bạn cũng có thể đến Bell Inn, được coi là nơi xuất xứ của pho mát Stilton.

4. Cuộc thi nói dối giỏi nhất thế giới ở tại thung lũng Wasdale, quận Lake, Tây Bắc nước Anh

Thung lũng Wasdale là một nơi vô cùng thú vị ở Anh, với các kỷ lục bất ngờ và quả là một sự đáng tiếc lớn nếu bạn tới Anh mà chưa đặt chân đến thung lũng này. Bởi Wasdale không chỉ là nơi có Wastwater – chiếc hồ sâu nhất nước Anh (78,6m), ngọn núi cao nhất nước Anh (đỉnh Scafell- cao 978m), và St Olaf’s – nhà thờ nhỏ nhất nước Anh, mà nó còn là nơi diễn ra cuộc thi ai là người nói dối giỏi nhất thế giới vào tháng 11 hàng năm.

Cuộc thi được tổ chức tại Bridge Inn, Santon Bridge này thu hút sự chú ý của đông đảo du khách trên thế giới. Nó được tổ chức nhằm vinh danh ông Will Ritson, người đoạt danh hiệu nói dối giỏi nhất thế giới cách đây hơn 100 năm.

Nếu tự tin vào khả năng “khoác lác” của bản thân, bạn có thể tham dự vào cuộc thi độc đáo này. Còn nếu không, bạn có thể dành thời gian cho những điểm đến mê hồn và đầy thách thức ở thung lũng Wasdale như lặn xuống đáy hồ Wastwater, chinh phục đỉnh Scafell hoặc khám phá kiến trúc đặc biệt của nhà thờ St Olaf’s. Chắc chắn những cảm giác tuyệt vời này sẽ để lại cho bạn ấn tượng không thể nào quên về một thung lũng Wasdale có một không hai trên thế giới.

5. Cuộc thi Ăn cây tầm ma ở Dorset, Tây Nam nước Anh

Cuộc thi Ăn cây tầm ma thế giới được tổ chức hàng năm tại Anh sẽ diễn ra vào ngày 12/6 sắp tới tại Marshwood, Dorset. Chỉ có tại đây bạn mới được chứng kiến sức chịu đựng và sự dũng cảm tột cùng của các thí sinh như thế nào khi nhai những nhành của cây tầm ma. Bởi tầm ma là một loài cây thường mọc ở nghĩa địa. Cây này khi tiếp xúc với da người sẽ gây nên cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu. Nhiều thí sinh kết thúc cuộc thi với gương mặt đỏ ửng và sưng phù lên, đặc biệt là ở miệng. Nhưng tinh thần của cuộc thi đã giúp họ vượt qua được những khó khăn này.

Năm ngoái, danh hiệu người chiến thắng cuộc thi kì cục này thuộc về chị Mel Lang tới từ Vịnh phía Tây, vô địch hạng nữ và anh Mike Hobbs từ West Knighton, vô địch ở hạng dành cho nam. Cả hai người đều đã ăn được tới 14,6m cây tầm ma.

Ngoài cuộc thi ăn cây tầm ma, Dorset còn nổi tiếng với vùng bờ biển Jurassic được xếp hạng Di sản thế giới với những địa danh như Vịnh Lulworth, đảo Portland, bãi biển Chesil và vách đá vôi hình cung tự nhiên Durdle Door, hoặc các resort dành cho các kỳ nghỉ mát thư giãn như Bournemouth, Poole, Weymouth, Swanage, và Lyme Regis. Dorset cũng là bối cảnh chính trong các tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng người Anh Thomas Hardy (1840-1928).

6. Cuộc thi vô địch thế giới môn vác than đá được tổ chức vào ngày lễ Phục sinh tại làng Gawthorpe, West Yorks của vùng Yorkshire, phía Bắc nước Anh.

Đây là một cuộc thử về sức bền và sức mạnh cơ bắp. Nam giới sẽ phải vác 50 kg than đá lên đồi với quãng đường dài khoảng 1,6km. Nữ giới cũng sẽ phải vượt một quãng đường tương tự nhưng số than đá mà họ phải mang được giảm xuống là 20kg.

Mặc dù năm nay, lễ Phục sinh năm nay đã qua (rơi vào ngày 4/4/2010) nhưng bạn vẫn có thể đến thăm vùng Yorkshire. Bởi Yorkshire là một hạt lớn nhất ở Anh, nổi tiếng là nơi có nhiều cây xanh nhất nước Anh, với những vùng đồng cỏ thôn quê xinh đẹp và êm đềm. Ngoài ra, nơi đây cũng có rất nhiều công trình kiến trúc huy hoàng cổ xưa như tu viện Cistercian có từ thế kỷ XII, lâu đài Bowes, Pickering, đặc biệt là ngôi nhà Harewood, một trong 9 ngôi nhà lớn ở vùng đồng quê ở Anh có giá trị lịch sử rất hấp dẫn khách tham quan.

Theo toquoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *