Bên bờ hạnh phúc

Một khám phá mới đáng ngạc nhiên cho thấy rằng, tổ tiên loài người từng mặc những bộ quần áo loè loẹt và sặc sỡ, chứ không phải là những trang phục đơn điệu.

Trái ngược với quan niệm trước đây cho rằng, người xưa thường mặc những bộ quần áo có màu sắc đơn điệu, các nhà khảo cố học đã phát hiện ra một xe chở những sợi vải màu hồng, xanh ngọc và đen, có tuổi thọ hơn 34.000 năm, được sử dụng để làm chỉ.

Một nhóm các nhà săn tìm hoá thạch quốc tế đã phát hiện ra những sợi vải lanh được chôn trong một hang động trên một ngọn đồi thuộc địa phận Cộng hoà Gruzia. Những sợi vải này đã được bện lại thành những cuốn chỉ nhỏ dùng để khâu vá. Người thời xưa đã sử dụng những sợi chỉ này để may quần áo bằng cách khâu những mảnh da nhỏ lại với nhau.

Có thể tổ tiên của chúng ta thời kỳ đồ đá ăn mặc sặc sỡ hơn những gì được miêu tả trong phim 10.000 năm trước công nguyên

Theo giáo sư Ofer Bar-Yose, Đại học Harvard, đây là phát hiện mang tính đột phá khi nghiên cứu về người xưa. "Có thể họ đã sử dụng những sợi vải này để làm ra quần áo, dây thừng hay giỏ xách, những thứ được dùng trong gia đình", giáo sư Ofer cho biết.

Điều kiện tự nhiên ở những sườn đồi Gruzia hơn 30.000 năm trước rất khắc nghiệt. Thời tiết lạnh lẽo vào giai đoạn cuối thời kỳ băng hà và việc mặc ấm rất quan trọng để tồn tại qua những mùa đông băng giá.

Hàng trăm sợi vài lanh, quá nhỏ để quan sắt bằng mắt thường, đã được tìm thấy trong 27 mẫu đất sét có trong hang động. Những lớp đất bao quanh những sợi vài này, thông qua các kỹ thuật xác định niên đại, được xác định có tuổi thọ 30.000 đến 34.000 năm. Một số sợi có tuổi thọ trẻ hơn, khoảng 21.000 năm tuổi cũng được tìm thấy ở hang động.

Những sợi vải được tìm thấy trong hang động có tuổi thọ khoảng 34.000 năm.

Những sợi lanh có thể đã được sử dụng để khâu những mảnh da lại với nhau để làm quần áo và giày dép. Chúng cũng có thể được dùng để làm túi đeo cho phép con người ở thời kỳ đồ đá có những cuộc thám hiểm dài ngày.

Một vài sợi vải còn được xoắn lại và có thể được dùng làm dây thừng hoặc dây đàn. Những sợi khác được nhuộm bằng màu tự nhiên từ cây và rễ cây trong đó có cả màu hồng và xanh ngọc.

Các nhà khoa học không chủ định tìm kiếm sợi vải mà họ chỉ tình cờ phát hiện ra điều này khi đang nghiên cứu về phấn hoa của những loại cây thuộc thời cổ đại. Trước đó, loại sợi cố nhất được tìm thấy ở Cộng hoà Czech với tuổi thọ 28.000 năm. “Việc khám phá ra những sợi vải cổ xưa này vào thời điểm cuối của cuộc khai quật quả thực là một điều ngạc nhiên đối với chúng tôi, và nó rất tuyệt vời”, giáo sư Ofer nói.

Theo baodatviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *